Triều Tiên thay hàng loạt nhân sự cấp cao

Ngay trong ngày đầu năm 2023, Triều Tiên đã thực hiện một đợt cải tổ lớn về nhân sự. Theo các nhà quan sát Hàn Quốc, động thái này là một nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm khơi gợi lòng trung thành và củng cố quyền lực.

Theo đó, ông Pak Jong-chon, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, bị thay thế bởi ông Ri Yong-gil, trong khi ông Kang Sun-nam được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Cũng trong ngày đầu năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng cần "sức mạnh quân sự áp đảo" để bảo vệ chủ quyền đất nước, kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và tăng cường kho vũ khí hạt nhân.