Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 34 trong năm

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 09/11 đã phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này. Đây là động thái quân sự mới nhất của Bình Nhưỡng sau loạt phóng tên lửa với tần suất kỷ lục trước đó trong tháng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo dường như đã rơi xuống biển vài phút sau khi vụ phóng được báo cáo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết tên lửa đã bay tới độ cao 50 km và tầm bắn 250 km

Ông YASUKAZU HAMADA, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: “Kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo với tốc độ chưa từng có, làm gia tăng đáng kể căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Triều Tiên đã nhanh chóng leo thang các hành động khiêu khích và những hành động đơn phương như vậy là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của Nhật Bản, khu vực cũng như cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. "

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 34 của Triều Tiên trong năm nay. Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây là "câu trả lời rõ ràng" với những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phản ứng tương xứng bằng các biện pháp quân sự "kiên quyết và áp đảo". Trong khi đó, Mỹ và đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đó là hành động khiêu khích và gây bất ổn, đồng thời tăng cường tập trận chung.