Triển vọng ảm đạm của kinh tế Singapore trong năm 2023

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, giới chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực tư nhân đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế này trong năm 2023, đồng thời thể hiện quan ngại về nguy cơ một cuộc suy thoái toàn cầu vào năm tới.

Theo một bài viết trên tờ Strait Times, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Singapore được dự báo ở mức 1,8%, giảm so với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2,8% được dự đoán trong cuộc khảo sát tháng 9. Tuy nhiên, 21 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Cơ quan Tiền tệ Singapore lại nâng mức dự báo tăng trưởng cả năm 2022 là 3,6%, tăng nhẹ so với mức 3,5% đưa ra hồi tháng 9. Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế ở châu Âu và Mỹ cùng với triển vọng tăng trưởng chậm chạp tại Trung Quốc. Đây đều là các đối tác thương mại lớn của Singapore.

Ngọc Anh