Triển lãm vũ khí tại Trung Quốc quy tụ 740 doanh nghiệp từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, triển lãm vũ khí lần thứ 14 đang diễn ra với nhiều loại súng hạng nhẹ, xe bọc thép và máy bay chiến đấu. Buổi triển lãm đã thu hút trên 740 doanh nghiệp, đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Bên ngoài tòa nhà triển lãm, hơn 110 chiếc máy bay chiến đấu đang được trưng bày. Không gian bên trong hội trường rộng khoảng 100 nghìn mét vuông, với hàng trăm loại vũ khí hạng nhẹ, bao gồm súng lục, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa, súng máy, cùng nhiều hệ thống vũ khí hiện đại khác.

Anh ZHANG LU - Chuyên gia vũ khí hạng nhẹ, tập đoàn công nghiệp Nam Trung Quốc: “Tổng cộng có 14 loại súng mới thuộc dòng Type 20 đang được trưng bày. Đây là lần đầu tiên, dòng súng này được sản xuất hàng loạt.”

So với các dòng súng trước, Type 20 có trọng lượng nhẹ hơn, tuổi thọ cao hơn, với nhiều tính năng mới, có thể sử dụng trong cả chiến tranh đô thị và vùng rừng núi. Tại buổi triển lãm, một khu vực huấn luyện mô phỏng cũng đã được thiết lập để khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều tình huống chiến đấu khác nhau thông qua công nghệ ảo. Bên cạnh đó, nhiều loại xe cơ giới bọc thép như xe tăng hạng nặng VT4 và xe tăng hạng nhẹ VT5 cũng đang được trưng bày.

Anh CHENG ZIHENG - Chuyên gia vũ khí hạng nặng, tập đoàn công nghiệp Bắc Trung Quốc: “Đây là những xe tăng chiến đấu chủ lực của chúng tôi, loại bánh xích đặc biệt của chúng có thể di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, chẳng hạn như môi trường bùn lầy.”

Ngoài ra, buổi triển lãm còn giới thiệu một số loại xe tăng cơ động không người lái, nhằm thực hiện những nhiệm vụ trinh sát, yêu cầu di chuyển với tốc độ cao. Dự kiến, buổi triển lãm này sẽ kéo dài từ ngày 8/11 đến hết ngày 13/11.