Triển lãm nghệ thuật đương đại Documenta tại Đức

Tại Đức, một cuộc Triển lãm Nghệ thuật đương đại có tên gọi “Documenta” đã được tổ chức. Buổi khai mạc triển lãm có sự tham dự của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Documenta là một triển lãm của nghệ thuật đương đại được tổ chức 5 năm một lần ở vùng Kassel, Đức. Nó được thành lập bởi nghệ sĩ, giáo viên và người phụ trách Arnold Bode vào năm 1955 như một phần của Chương trình văn hóa liên bang diễn ra tại Kassel vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, các tác phẩm hội hoạ trừu tượng cũng được ra mắt tại triển lãm này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến những bức tranh trừu tượng từ thập niêm 20, 30 của thế kỷ XX đã gây được sức hút lớn trong sự kiện triển lãm này. 

Đinh Phượng