Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 của Quốc hội

Chiều 1/12, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban hàng tháng giữa Lãnh đạo Quốc hội với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10, 11 và dự kiến triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm dự kiến là rất lớn, với trọng tâm là chuẩn bị tổ chức Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến từ 12-16/12 và chuẩn bị phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến tuần đầu tháng 1/2023. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” dự kiến tổ chức vào ngày 17/12 tới đây có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó đề nghị Thường trực Uỷ ban Văn hoá Giáo dục phối hợp với các cơ quan đồng chủ trì (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh) chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để đảm bảo thành công. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng giao Văn phòng Quốc hội tổ chức bình chọn những sự kiện, hoạt động tiêu biểu Quốc hội năm 2022.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

 

Dương Dung