Trên mạng có gì: Nắm tay mẹ phượt khắp thế gian

Phượt là những chuyến đi, những hành trình không có kế hoạch cụ thể, chẳng có người dẫn đường, cũng chẳng có bất kỳ dịch vụ rườm rà nào, chỉ đi bằng sự tò mò, niềm đam mê khám phá. Vì vậy, nhắc đến phượt, người ta sẽ mặc định nó chỉ dành cho những người trẻ, cho những người thích sự đơn độc. Nhưng liệu có phải vậy?

Ai cũng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và khát khao trải nghiệm. Nhưng đôi khi bố mẹ đã vì con cái mà phải gác lại những hoài bão khi ấy. Giờ chúng ta, những người trẻ đã trưởng thành, đã có thể tự chăm lo cho bản thân, đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình và rủ bố mẹ cùng trải nghiệm nhiều điều mới nhé, biết đâu chúng ta sẽ nhận được nhiều kỷ niệm thú vị và khó quên hơn cả khi làm một mình hoặc làm cùng bạn bè. Đừng quên rằng, dù đi đâu, nhà vẫn luôn là nơi để chúng ta trở về, các bạn nhé.

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số