Trầy trật xoay xở cuộc sống, giáo viên mầm non ngoài công lập mong ngóng tiền hỗ trợ do Covid-19

Ngày 29/11, Chính Phủ vừa công bố Quyết định hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được trợ cấp mỗi người 2,2 triệu hoặc 3,7 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể. Đây là tin vui cũng như mong ngóng gói hỗ trợ sớm tới tay các thầy cô khi đón tết Nguyên Đán đang tới gần.

Phần lớn giáo viên mầm non ở các cơ sở tư thục vẫn đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch, khi học sinh đi học ít hơn thì thu nhập cũng ít hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng đang chuẩn bị hồ sơ xin nhận hỗ trợ khó khăn do covid 19, đây là nguồn hỗ trợ thể hiện sự quan tâm đối với các giáo viên ngoài công lập. Những khó khăn của dịch Covid đang dần được xóa nhòa, cuộc sống mới, công việc đang dần trở lại.

Theo quyết định mới của Chính phủ, mức hỗ trợ là 3,7 triệu đồng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương lần nào. Và 2,2 triệu đồng đối với những người đã được hưởng chính sách hỗ trợ trước đó. Phấn khởi vì được nhận hỗ trợ, tiếp thêm động lực để các cô tiếp tục bám nghề, nhưng các cô cũng còn băn khoăn về thủ tục để nhận hỗ trợ như thế nào.

Từ ngày 01/12 tới 31/12, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập gửi hồ sơ về UBND cấp xã, hay Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để được xem xét và hướng dẫn các bước hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ.

Phan Hằng