Tráo hàng quá cảnh - thủ đoạn gian lận thương mại mới tại cửa khẩu Lao Bảo

Tại Quảng Trị, một thủ đoạn gian lận thương mại nghiêm trọng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vừa bị các lực lượng chức năng phát hiện.

Theo hồ sơ, chiếc xe mang biển kiểm soát Lào này được Công ty TNHH Logistics Việt Lào HQN có địa chỉ tại Đà Nẵng dùng để vận chuyển gần 24 tấn hàng gồm các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử… xuất xứ Nhật Bản từ Cảng Tiên Sa Đà Nẵng đi Lào. Tổng trị giá khai báo khoảng 3,7 tỉ đồng. Khi lô hàng đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện số hàng trên xe không đúng như hồ sơ khai báo mà thay vào đó là 11 mặt hàng khác như: lư hương, bình hoa vỡ, cát và thùng cát-tông... 

Ông NGÔ MINH TUẤN, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị: “Vụ việc này là lần đầu tiên xuất hiện tại Chi cục Hải quan ở Lao Bảo. Thủ đoạn của các đối tượng là tinh vi và rất táo bạo nhằm mục đích trục lợi”.

 Cơ quan chức năng nhận định lô hàng trên đã bị đổi ruột trong hành trình di chuyển từ Đà Nẵng ra Lao Bảo, Quảng Trị. Theo lực lượng chức năng, để đấu tranh và kịp thời phát hiện hành vi gian lận các loại hàng hóa quá cảnh từ nước ngoài sang nước thứ 3 là điều hết sức khó khăn. 

Thiếu tá NGUYỄN HỒNG TRUNG, Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng CKQT Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị: “Muốn làm được cái này thì bắt buộc chúng ta làm tốt công tác nắm bắt tình hình từ xa, từ đầu vào và cấp cảng Việt Nam. Và phải có mối liên hệ chặt chẽ từ các lực lượng chức năng, điểm quá cảnh vào Việt Nam và điểm đi.”

Vụ việc đánh tráo lô hàng xuất khẩu từ Nhật Bản quá cảnh tại Việt Nam rồi xuất qua Lào vừa bị phát hiện tại Quảng Trị cho thấy gian lận thương mại và buôn lậu vẫn luôn diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Các đối tượng buôn lậu không trừ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Lật tẩy được “thủ đoạn” này chính là lời cảnh cáo đối với  hành vi gian lận thương mại để trục lợi bất chính ./.

Võ Linh