• 1271 lượt xem
  • 15:03 02/12/2022
  • Văn hóa

Trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2022"

Trong những năm gần đây “ Đại sứ văn hoá đọc” là cuộc thi mang ý nghĩa lớn và có giá trị lan tỏa tới những người yêu sách, trở thành nét đẹp trong văn hoá đọc của nước ta. Hôm qua 1/12, lễ trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc 2022 - chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” là hoạt động tiếp nối với nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Được phát động từ tháng 4/2022, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Thu hút hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước tham gia, cuộc thi đã chứng tỏ sức hấp dẫn lớn, một sân chơi bổ ích cho những người yêu sách và một văn hóa đọc sách văn minh, và tư duy sáng tạo.

Năm 2022, cuộc thi với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” hướng người đọc tới việc lựa chọn những cuốn sách tạo nên động lực thúc đẩy trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với đất nước. Các tác phẩm với sự đa dạng trong các phương thức thể hiện nhưng đều truyền tải rõ thông điệp về văn hóa đọc, về những nghĩ suy và giá trị của mỗi cuốn sách

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA: “Tôi đánh giá rất cao Bộ Văn hóa đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” này. Có thể nói, đây là một thành công trong việc triển khai ngày đọc sách 21/4 của Thủ tướng Chính phủ. Và không phải chúng ta chỉ đọc sách 21/4 mà ngày nào cũng phải là ngày đọc sách. Tôi cũng mong các em phát huy thành công của mình bước đầu này, để sau đó các em lan tỏa việc đọc sách của các em, làm sao mỗi một học sinh đến trường là một đại sứ văn hóa đọc."

Thiếu uý LÊ NGUYỄN HÀ ĐĂNG, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4: "Đây là một cuộc thi tôi cảm thấy ý nghĩa ,rất thiết thực vì ngày nay, khi các trang sách báo điện tử phát triển thì bạn đọc sẽ không còn tìm đến những cách đọc sách truyền thống, không còn đọc ở thư viện, không còn thấy các bạn đọc những cuốn sách thông dụng như ngày thường nữa mà đa số các bạn chỉ vào điện thoại, laptop để đọc và đây là một cơ hội để cho các bạn nhìn lại, chúng ta trở về với giá trị cốt lỗi của cuốn sách".

Với 1.364 bài dự thi được gửi về, BTC đã gặp thật nhiều khó khăn để xét duyệt, lựa chọn khi nhiều bài thi đã thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, cách chọn cuốn sách chia sẻ, kỹ thuật viết và khả năng sáng tạo, bên cạnh sự trình bày công phu, trang trọng và đẹp mắt. Những tác giả đã được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, lan toả tình yêu và văn hoá đọc tới toàn xã hội với “khát vọng phát triển đất nước” hôm nay và ngày mai

Như Thảo