Sáng 28/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm khoa học nhằm lấy ý kiến về các nội dung lớn, phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Theo Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đây là dự án luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh điều chỉnh năm 2022, dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 tới đây.
Với tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, Ủy ban đã tiến hành 4 đoàn khảo sát tại 3 miền. Cuộc tọa đàm này là dịp để Thường trực Ủy ban tiếp tục ghi nhận các ý kiến trao đổi, góp ý sâu sắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học và chuyên gia về dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Các đại biểu cho rằng, phòng thủ dân sự đã được quy định trong Luật Quốc phòng và Nghị định số 02/2019, là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.
Đây là hoạt động có tính chất bao trùm, có nội dung quy định ở khoảng 80 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác dự báo, cảnh báo lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, việc ban hành Luật là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định Hiến pháp 2013 trên nguyên tắc “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Tuy nhiên, cần cân nhắc về phạm vi điều chỉnh, các quy định của luật để tránh chồng chéo với hệ thống pháp luật; có Báo cáo đánh giá tác động, tổng kết việc thực hiện Nghị định 02/2019 về phòng thủ dân sự, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp.