Một tranh cãi đang làm nóng Thế vận hội Olympic Paris 2024. Đó là việc nữ võ sĩ boxing có được phép tham gia thi đấu hay không, nếu không vượt qua bài kiểm tra xác định giới tính.
Trong trận đấu mở màn hạng cân bán trung trước đối thủ Angela Carini của Italy, nữ võ sĩ người Algeria, Imane Khelif đã hạ gục đối thủ và giành chiến thắng chỉ trong 46 giây.
Chiến thắng của Imane Khelif đã gây ra một làn sóng tranh cãi, đặc biệt về vấn đề giới tính do một bài kiểm tra sinh học mà cô đã thực hiện một năm trước đó. Theo đó, võ sĩ này đã bị loại khỏi Giải Vô địch thế giới năm 2023 khi các kết quả xét nghiệm cho thấy DNA có chứa bộ nhiễm sắc thể XY (thuộc về nam giới). 4007 Một võ sĩ khác gặp phải trường hợp tương tự là Lin Yu-ting của Đài Loan (Trung Quốc).
Tranh cãi về giới tính của hai nữ võ sĩ không chỉ trong giới thể thao, mà các chính trị gia cũng lên tiếng.
Theo giải thích của các chuyên gia y tế, các nữ võ sĩ trên mắc vấn đề gene gọi là khác biệt trong phát triển giới tính (gọi tắt là DSD), khiến họ có giới tính sinh học là nữ nhưng mang nhiễm sắc thể nam. Đây là vấn đề hiếm gặp và giới khoa học chưa thể xác định nguyên nhân chung.
Dù cả hai võ sĩ đều bị loại tại Giải vô địch thế giới do Hiệp hội boxing quốc tế (IBA) tổ chức vào năm ngoái, họ vẫn được phép thi đấu ở Olympic 2024 theo phê chuẩn của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC.
Tranh cãi hiện vẫn chưa hạ nhiệt khi cả Imane Khelif và Lin Yu-ting đều tiến vào vòng tiếp theo trong hạng cân mà họ thi đấu. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới đây, nữ võ sĩ Italy Angela Carini, người đã bỏ cuộc trong trận đấu với Imane Khelif, đã bày tỏ hối hận về thái độ trong trận đấu, đồng thời cảm thấy buồn và tiếc nuối khi Khelif phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu, những suy đoán về giới tính và tình trạng sức khoẻ của cô trong làn sóng tranh cãi hiện nay.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!