• 1125 lượt xem
  • 14:25 29/05/2023
  • Văn hóa

Trà đạo Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới

Sau khi đạt kỷ lục Châu Á, mới đây, bộ sưu tập “Tâm trà Diệu Bảo” của trà sư Ngô Thị Thanh Tâm tiếp tục xác lập kỷ lục thế giới “Bộ sưu tập ấm chén tử sa ở nhiều niên đại, có số lượng nhiều nhất thế giới”.

Bộ sưu tập ấm - chén Tử Sa của trà sư Ngô Thị Thanh Tâm được làm nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nổi tiếng. Điều độc đáo nhất mà người sành ấm tử sa đam mê đó chính là nghệ thuật chuyển tải thông điệp văn hóa trà được nâng lên thành trà đạo qua hình dáng ấm và minh họa thơ ca, hội hoạ, thư pháp..., khắc trên ấm, biểu đạt triết lý riêng mà người thưởng trà phải hòa được tâm mình với tâm nghệ nhân mới có thể thấu hiểu được.

Ấm tử sa có tính thoáng khí tốt, giúp pha trà thơm ngon hơn. Mỗi chiếc ấm, chén là đại diện cho từng thời kỳ văn hóa, mang dấu hiệu của sự tiến bộ, đặc trưng cho thẩm mỹ trong quá trình hình thành và phát triển ấm tử sa.

Bộ sưu tập “Tâm trà Diệu Bảo” với hơn 1.000 ấm chén tử sa có niên đại từ thời nhà Minh, nhà Thanh đến nay, được trà sư Ngô Thị Thanh Tâm sưu tầm suốt 30 năm qua. Bộ sưu tập có giá trị đặc biệt vì ấm tử sa xuất phát từ Nghi Hưng, Trung Quốc - là một nơi duy nhất trên thế giới có loại đất này. Hơn 20 năm qua, mỏ đất đã không còn cho khai thác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Nhân