TP.Hồ Chí Minh cùng 4 tỉnh miền Đông Nam Bộ đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ dự án Vành đai 4

Thực hiện Quyết định số 1454 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bên cạnh việc triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, các địa phương TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu đang gấp rút, hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Theo đó, dự án Vành đai 4 có chiều dài khoảng 199km, gồm 8 làn xe cao tốc, nằm trên địa bàn 5 tỉnh thành là TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án này dự kiến được thực hiện dưới hình thức đối tác công tư (PPP). Hiện các địa phương đang gấp rút bàn bạc để thống nhất chủ trương thực hiện.

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP.HCM: “Địa phương nào cũng trên 10.000 tỷ hết, tổng dự kiến trên 100.000 tỷ đồng. TP.Hồ Chí Minh khoảng 19.000 tỷ đồng, nếu như tỉnh nào cũng làm thì anh nhanh anh chậm, nếu trình Quốc hội ở những kỳ họp khác nhau, mà cơ chế giống nhau nên cần thống nhất lại.” 

Tham gia buổi họp bàn với các tỉnh, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương cần xác định thời gian trình dự án với Chính phủ và Quốc hội, từ đó có kế hoạch rà soát lại hồ sơ, tiến độ thực hiện, kế hoạch kết nối giữa các địa phương.

Ông LÊ ĐÌNH THỌ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: “Khi trình chủ trương đầu tư, nguồn vốn bố trí chắc chắn phải cân dối trong 2026-2030. Vốn của nhà nước theo luật không quá 50%. Cơ chế vốn như thế nào thì phải bàn ngay để trình ra Quốc hội là phải rõ.”

Theo đó, ngay sau khi xong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng vành đai 3, ngay trong tháng 7 này, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ thống nhất các vấn đề lớn liên quan tới dự án Vành đai 4 để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét/.

Thùy Vân