• 2016 lượt xem
  • 04:01 03/07/2022
  • Kinh tế

TPHCM và các tỉnh ký kết kế hoạch triển khai Dự án Vành đai 3

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, sáng 2/7, TPHCM đã tổ chức buổi họp bàn với các bộ, ngành liên quan cùng đại diện các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An về kế hoạch triển khai thực hiện dự án.

Các đại biểu nhất trí hoàn thành hồ sơ trình lên Chính phủ để kịp ban hành Nghị quyết triển khai chủ trương đầu tư dự án trong tháng 7/2022. Bắt đầu từ tháng 8, sẽ hoàn thành điểu chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021 – 2025, tổ  chức lập, phê duyệt, bàn giao, giải phóng mặt bằng, phấn  đấu khởi công công trình trong tháng 6/2023, thi công hoàn thành, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc trong tháng 10/2025.

Ông LÊ ĐÌNH THỌ - Thứ trưởng Bộ GTVT: “Giờ chúng ta trình chính phủ chờ Nghị quyết thì trong khi đó chúng ta phải xây dựng kế hoạch, củng cố tổ chức, phân giao công việc để triển khai. Đầu mối chỉ đạo phải phân rõ vì có 8 dự án thành phần. Cơ quan chuyên môn thực hiện chuyên môn để quản lý, như với TPHCM thì Sở Giao thông phải chịu trách nhiệm chính.”

Về nguyên tắc triển khai dự án, các đại biểu nhất trí UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An chịu trách nhiệm phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Ông PHAN VĂN MÃI – Chủ tịch UBND TPHCM: “Từng nhóm, từng nhánh công việc cụ thể chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể và có sự phối hợp".

Kết thúc buổi họp, đại diện TPHCM và các tỉnh đã nhất trí ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án. Đây sẽ là cơ sở đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình phối hợp triển khai dự án thời gian tới. 

Hữu Ái