• 1738 lượt xem
  • 06:37 07/07/2022
  • Xã hội

TPHCM: Nhiều dự án chưa bố trí tái định cư cho người dân

Hiện trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM còn nhiều dự án đã thực hiện nhưng không bố trí tái định cư cho người dân, nhiều khu tái định cư thiếu điện, nước sinh hoạt gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân … UBND huyện Củ Chi đã nhiều lần gửi các tờ trình lên các sở, ngành liên quan nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra và cho ý kiến trong phiên thảo luận của kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM trong ngày hôm nay (6/7). 

Theo đại biểu, trên địa bàn huyện Củ Chi hiện có nhiều dự án quy hoạch trên mười năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện đền bù, bố trí tái định cư cho người dân như dự án Khu công nghiệp Đông Nam xã Hoà Phú, xã Bình Mỹ, dự án Safari Củ Chi, dự án bờ bao sông Sài Gòn…, Nhiều dự án dù đã có khu tái định cư nhưng gần 20 năm người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có đèn chiếu sáng và nước sạch, tiêu biểu như Khu tái định cư của khu công nghiệp Tây Bắc, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Bà NGUYỄN THỊ THANH DIỆU – Huyện Củ Chi, TPHCM: “Đến nay UBND huyện Củ Chi vẫn chưa nhận được ý kiến của Sở TNMT, Sở Xây dựng thành phố, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, UBND huyện Củ Chi tiếp tục kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở TNMT, sở xây dựng xem xét sớm giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.”

Theo đại diện Sở TNMT, các vướng mắc liên quan tới bố trí tái định cư cho các dự án này đa phần là do thực hiện theo quy định cũ, hiện sở đã đi từng quận huyện để rà soát lại các tổn đọng và tìm hướng giải quyết.

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG – Giám đốc Sở TNMT TPHCM: “Đây là vấn đề tồn tại đối với việc giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu tái định cư, mình chưa bồi thường xong nên dẫn đến một số người dân chưa nhận được nền tái định cư.”

Không chỉ tại huyện Củ Chi, các vướng mắc liên quan tới đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là việc bố trí tái định cư cho người dân hiện được xem là vấn đề nóng của TPHCM. Các đại biểu kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan cần chỉ rõ các vướng mắc cụ thể để có phương án điều chỉnh, xử lý, giúp người dân tại các khu quy hoạch sớm ổn định cuộc sống.

Thùy Vân