TPHCM nằm trong tốp đầu thực hiện đề án 06 của Chính phủ

Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, được công an TP.HCM triển khai tích cực, sau 1 năm thực hiện đã cho kết quả đáng ghi nhận.

TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng công an thành phố đã nỗ lực phối hợp cùng các sở, ngành, quận huyện, và thành phố Thủ Đức triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

100% đơn vị hành cấp huyện thành phố đều thành lập ban chỉ đạo; 100% đơn vị hành chính cấp xã đến khu dân cư đều thành lập tổ công tác và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong đề án. Sau 1 năm, đã có 25 dịch vụ công thiết yếu, 11 dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nghiệp vụ của ông an thành phố được thực hiện.

Thượng tá LÊ MẠNH HÀ - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM: “Với thời gian 1 năm, chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng phải thực hiện, hoàn thiện trong thời gian tới.”

TPHCM hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước thực hiện tốt đề án 06. Đây là đề án tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình xây dựng Chính phủ số, làm thay đổi toàn diện phương thức giải quyết thủ tục hành chính, quản lý xã hội theo hướng hiện đại. Vì vây, cũng cần có thời gian thay đổi toàn diện thói quen của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng Sắc