TPHCM: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn nhiều khó khăn

Sáng 27/3, đoàn giám sát của Quốc hội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Uỷ ban Nhân dân TPHCM về việc thực hiện NQ 51 và NQ 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện ngành giáo dục TPHCM cho biết, sau 3 năm triển khai 02 Nghị quyết của Quốc hội liên quan đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Thời điểm triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát gây khó khăn cho công tác tập huấn của giáo viên cũng như việc đan xen dạy và học trực tiếp - trực tuyến cũng ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh… Song song đó, TPHCM cũng gặp tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh, Âm Nhạc, Mỹ Thuật; cơ sở vật chất của nhiều trường ở các địa phương vùng ven còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ, đúng tiến độ…

Để việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, TPHCM đề xuất cần có thêm các chính sách ưu đãi cụ thể liên quan đất đai, thủ tục hành chính để huy động thêm nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước phát triển thêm mạng lưới trường học; xây dựng cơ chế chính sách cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày; cần có cơ chế tài chính riêng cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.

Hải Triều