TPHCM: Cử tri vui mừng khi Luật Điện ảnh được thông qua

Nhiều cử tri hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh rất vui mừng khi Luật Điện ảnh được thông qua, và cho rằng đây sẽ là một bước cởi trói trong hoạt động sáng tác và là bàn đạp cho ngành điện ảnh nước nhà phát triển thời gian tới.

NSƯT NGÔ PHẠM HẠNH THÚY – Diễn viên điện ảnh: “Bản thân tôi và tôi nghĩ rất nhiều nghệ sỹ khác quan tâm đến luật điện ảnh đều quan tâm đến kỳ họp quốc hội lần này, và luật điện ảnh được thông qua với tỷ lệ tán thành khá là cao tôi nghỉ rằng đó là niềm vui cho những người làm nghề bởi vì những người làm diện ảnh có những căn cứ rõ ràng hơn để hoạt động, để hành nghề một cách chỉnh chu với họ luật đặt ra rõ ràng thì lĩnh vực hoạt động của họ nó sẽ rõ ràng, cụ thể hơn. Bản thân tôi thấy, luật điện ảnh mới có những điều khoản như nhiều người nói là cởi trói phần nào cho cái sáng tác của người làm nghề...” 

Đạo diễn TRẦN QUỐC SƠN – Hãng film TFS: “Thật sự mà nói, khi thông qua luật điện ảnh mới, thì đối với hãng film tư nhân có sự tiếp cận đối với những kênh truyền hình chính thống của nhà nước, chúng ta cảm thấy có sự mở rộng hơn về nghề và tạo ra sân chơi cho những anh em làm nghề và tôi nghĩ là những đổi mới này mang lại những lợi ích thiết thực rất nhiều đối với những người làm nghề như chúng tôi...”

Bà DƯƠNG CẨM THÚY – Chủ tịch hội diện ảnh TPHCM: “Luật điện ảnh này nó sẽ là bệ phóng để cho điện ảnh phát triển. Điều chúng tôi rất mong luật thì vẫn là luật, lãnh đạo phải quan tâm đến việc phát triển điện ảnh tại vì hiện nay ở TPHCM và cả nước thì phát triển điện ảnh mang tính tự phát nhiều hơn mà phải có kế hoạch phát triển của nhà nước, muốn hay không nhà nước phải nắm điện ảnh, có phần nào xã hội hóa thì xã hội hóa, phần nào nhà nước đầu tư thì vẫn phải nắm...”  

Bùi Vũ