TP. Thủ Đức, TPHCM: Người dân bức xúc vì hàng loạt nắp cống bị mất

Hàng loạt nắp cống thoát nước trên đường 37, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức bị trộm lấy mất, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đây là hình ảnh được camera an ninh tại nhà của một người dân sống trên đường 37, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức ghi lại. Khoảng hơn 4 giờ sáng 22/5, một người đàn ông đã đến lấy cắp những nắp cống này.

Là người buôn bán ẩm thực ở khu vực này, anh Tình cho biết, việc các nắp cống trên tuyến đường này bị mất trộm diễn ra khá nhiều.

Chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 100m đoạn giao đường Kha Vạn Cân đến cầu Trường Thọ, nhiều nắp cống chắn thoát nước đã bị kẻ trộm lấy mất.

Anh NGUYỄN VĂN TÌNH – Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh: “Quanh khu vực này mất hết rồi, khả năng bị lấy từ khung giờ 22 giờ đến rạng sáng. Không biết bán được nhiêu tiền mà làm vậy thì vô tâm quá. Lấy này bán đâu được bao nhiêu đâu. Mấy ngày vừa rồi xe lên xuống, có cả xe hơi, xe máy bị sụp xuống rồi, nên mình mới lấy miếng xốp đặt lên đây vậy”.

Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG - Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh: “Đường 37 này toàn bộ bị lấy hết, lưu thông nguy hiểm do chiều chiều ở đây hay kẹt đường. Mới hôm nọ, đường ngoài kia có một người bị sụp xuống hố, bị trầy trụi mặt, gãy xe luôn, nguy hiểm quá. Không có nắp hố thì đi lại nguy hiểm, ngập nước người ta không nhìn thấy, đi nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn”.

Phóng viên Linh Có: “Đây là một trong những cách mà người dân dùng để chắn những nắp cống bị mất nắp như thế này… Những chiếc cống bị mất nắp như những chiếc bẫy tử thần chực chờ người tham gia giao thông”.

Ông VÕ THANH HÙNG – Người tham gia giao thông: “Ở đây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cần gắn nắp cống lại đàng hoàng một chút để tránh tai nạn giao thông".

Nắp cống chắn rác bị mất ảnh hưởng đến việc thoát nước, tiềm ẩn gây nguy cơ tai nạn cho các phương tiện, đặc biệt là người tham giao thông, nhất là khi TP.Hồ Chí Minh đang bắt đầu vào mùa mưa. Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm lắp đặt lại, trước là đảm bảo vẻ mĩ quan, sau là đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này.

Hữu Bình