• 1317 lượt xem
  • 23:17 18/01/2022
  • COVID-19

TP. Hồ Chí Minh: Trẻ mầm non sẽ đến trường vào tháng 02/2022

2 tuần liên tiếp, mức độ dịch tại TP. Hồ Chí Minh ở cấp độ 1 (vùng xanh) chính vì vậy có thể từ tháng 02 đến tháng 07/2022, trẻ mầm non trên địa bàn thành phố sẽ được đến trường dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01/2022 đến nay, tỷ lệ học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 hiện đang đi học trực tiếp đạt từ 92-96% tùy từng khối lớp. Cùng với đó, tỉ lệ phụ huynh đồng thuận đã tăng hơn 16% so với khảo sát trước đó (từ 60 đến dưới 80%).

Ông TRỊNH DUY TRỌNG, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh: Hiện nay các đối tượng học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 vẫn có 1 bộ phận học sinh không đến trường học trực tiếp được thì nhà trường vẫn đảm bảo, duy trì việc học tập của các em học sinh này bằng nhiều hình thức dạy học trực tuyến, giao bài, thông qua truyền hình. Đối với những học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thì cũng như vậy. Riêng trẻ em mầm non, phụ huynh chưa sẵn sàng cho đến trường thì phụ huynh sẽ tự chăm sóc cho các bé ở nhà. Hơn 1 tháng nay, nhiều cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học thường xuyên khử khuẩn, tạo tiểu cảnh vui tươi, sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại bất cứ lúc nào. Tất cả các trường đều nắm rõ các quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch./.