TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, thành phố đang phải đối diện với dịch sốt xuất huyết phát triển mạnh. Để tránh nguy cơ dịch chồng dịch trên địa bàn, ngành y tế TP.HCM đã yêu cầu các quận, huyện sẵn sàng kịch hoạt lại hệ thống phòng dịch Covid-19 nếu các trường hợp F0 tăng cao trở lại. Ghi nhận tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Gần 1 tháng nay, số lượng người dân đến trạm Y tế xét nghiệm Covid-19 và phát hiện dương tính có dấu hiệu tăng lên trên địa bàn phường 12, quận Gò Vấp. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, hiện nay hầu hết các trạm y tế trên địa bàn quận đã chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị y tế, bình ôxy và cơ số thuốc cơ bản.

Bác sĩ KIM NHẬT LỆ ANH, Trưởng Trạm Y tế phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM: “Trong công tác chuẩn bị về các trang thiết bị và thuốc, Trạm y tế cũng đã có dự trù những cơ số căn bản gửi Uỷ ban phường để khi tình hình dịch bệnh xảy ra là mình sẽ kịp thời thực hiện ngay. Về số ca mắc Covid thì trong gần 1 tháng nay Trạm thấy có sự gia tăng, người dân ra trạm y tế test thì đa phần là dương tính." 

Ông PHẠM ĐÌNH THẢO, Trưởng Phòng Y tế quận Gò Vấp, TP. HCM: “Hiện nay chúng tôi đã kích hoạt trên 3 phương diện. Là rà soát lại cơ sở vật chất, thì trong đó đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến Gò Vấp số 2. Chúng tôi ra soát lại năng lực giường, máy ôxy, máy thở, lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động với công suất 240 giường. Ngoài ra lực lượng của Khoa Covid và Khoa Nhiễm của bệnh viện Gò Vấp thì cũng đã kích hoạt và anh em cũng đã sẵn sàng khi có bệnh nhân vào đó”.

Liên quan đến tình hình Covid-19, trong những cuộc họp gần đây, ngành y tế TP.HCM đã phát đi cảnh báo về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tại TP.HCM cũng phát hiện 3 ca nhiễm BA.4, BA.5 khi tầm soát ngẫu nhiên. Cùng với đó là tính phức tạp của dịch sốt xuất huyết đang khiến thành phố có nguy cơ dịch chồng dịch.

Bà LÊ THIỆN QUỲNH NHƯ, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM: “TP. HCM hiện nay đang đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch và sẽ chịu nhiều thiệt hại nếu để nguy cơ này thành hiện thực. Ngành Y tế cũng đã chuẩn bị sẵn các nguồn lực và các tình huống xấu của dịch Covid-19 cũng như dịch sốt xuất huyết để sẵn sàng kích hoạt hệ thống thu dung, điều trị."

Để tăng tốc việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các điểm tiêm cố định như bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh viện chuyên khoa sản, nhi, bệnh viện tuyến quận, huyện, trung tâm y tế, trạm y tế. Các đơn vị này được yêu cầu làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật; đồng thời phải thông báo lịch tiêm chủng bằng nhiều hình thức khác nhau như treo băng rôn, dán thông báo trước cổng đơn vị, thông báo trên trang tin điện tử, trên các trang mạng xã hội của cơ sở để người dân được biết. 

Nguyễn Thanh Điền