Nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc điểm giao thông nguồn nước khi có sự cố cháy nỗ xảy ra tại các bệnh viện, Công an TP. Hồ Chí Minh đã huy động hơn 1.100 người bao gồm nhiều lực lượng cùng các phương tiện hiện đại bậc nhất tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.
Với tình huống giả định một xe mô tô bất ngờ xảy ra chập điện gây cháy tại khu vực tầng hầm của một bệnh viện. Đám cháy phát triển lớn khói và khí độc đã bao trùm khu vực cháy lan lên, nhiều nạn nhân bị mắt kẹt trên các tầng trên cao của bệnh viện.
Bác sĩ LÊ ANH TUẤN, Phó giám đốc bệnh viện Ung Bướu, TP. Hồ Chí Minh: “Hôm nay, cái buổi diễn tập này tôi nghĩ là rất quan trọng để rút kinh nghiệm cho toàn thành phố cũng như toàn quốc trong cứu nạn cứu hộ”.
Hơn 100 phương tiện cơ giới các loại như xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn cứu hộ, xe trạm bơm, xe robot, phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng cùng với các khí tài phòng độc chuyên dụng các loại và 1.180 người đến từ các đơn vị được huy động để tham gia phối hợp ứng cứu.
Đại tá, HUỲNH QUANG TÂM, Trưởng phòng, PC07 Công an TP. Hồ Chí Minh: “Huy động lực lượng đặc biệt là các đơn vị tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp phối hợp đồng bộ triển khai các biện pháp cứu người, hướng dẫn người bị nạn và phối hợp tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện hiện đại nhất, chữa cháy kịp thời hiệu quả trong đó tổ chức chữa cháy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện”.
Với sự phối hợp từ nhiều đơn vị, sau 40 phút đám cháy đã được khống chế, đồng thời không để xảy ra trường hợp thương vong nào cho người dân, nhân viên và chiến sỹ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.