TP Hồ Chí Minh: Đem “nông cụ truyền thống” đến gần với giới trẻ

Nhằm giới thiệu đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về các nông cụ canh tác truyền thống, từ đó gìn giữ những giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 29/4, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày “Một số nông cụ truyền thống của phụ nữ miền Nam”.

Không gian trưng bày giới thiệu đến người xem với hơn 140 hiện vật và 35 hình ảnh là những vật dụng quan trọng, gắn bó với người nông dân.

Ông NGUYỄN QUỐC CHÍNH  - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ: “Ngày nay, trong nhịp sống đô thị hóa, các dụng cụ truyền thống ngày xưa đã bị cơ giới hóa. Do đó, mong muốn của bảo tàng là đưa chuyên đề này đến với công chúng, nhất là học sinh, sinh viên để các em hiểu và thấy được những giá trị về di sản văn hóa – tinh thần mà trước đây cha ông chúng ta đã sử dụng những công cụ này trong khai hoang, lập ấp.”

Các nông cụ được trưng bày và giới thiệu đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ, giúp mọi người trân trọng, thấu hiểu hơn về nông cụ canh tác truyền thống, về đời sống mộc mạc chân chất, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân.

Em QUÁCH CAO MINH ANH – Học sinh trường THPT Năng khiếu Thể thao TP.HCM: “Những cái này em từng thấy qua, nhưng chỉ trên ảnh, trên báo, trên phim, không nhìn rõ là cái gì. Nay được các anh chị giới thiệu thì em mới biết được là ngày xưa, người Việt mình làm nông rất cực khổ, giúp tụi em và các anh chị sinh viên biết thêm về nghề nông của Việt Nam mình.”

Dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ còn tổ chức tọa đàm chuyên đề với sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu; kết hợp triển lãm ảnh “Nụ cười Việt Nam” ghi lại những khoảnh khắc đẹp về nụ cười trong cuộc sống và những phóng sự ảnh ghi lại sự lạc quan của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trong phòng chống đại dịch Covid–19. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/9/2022.

Hoàng Nhân