Tổng Thư ký Liên hợp quốc bàn thảo việc sơ tán dân thường khỏi Mariupol với Tổng thống Ukraine

Trong khuôn khổ chuyến thăm Kiev, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai bên đã thảo luận về việc sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol, đồng thời tiếp tục kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn.

Phát biểu trước báo giới sau hội đàm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố, Liên hợp quốc đang nỗ lực hết mình để đưa sơ tán những người dân mắc kẹt ra khỏi khu vực nhà máy thép tại Mariupol. Ông gọi tình hình ở Mariupol là "cuộc khủng hoảng trong một cuộc khủng hoảng", đồng thời khẳng định, người dân cần một lối thoát để thoát khỏi tình trạng này.

Ông ANTONIO GUTERRES - Tổng Thư ký Liên hợp quốc: “Cuộc xung đột này phải kết thúc và hòa bình phải được thiết lập theo Hiến chương của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên quy mô toàn diện và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các bước thiết thực ngay lập tức để cứu sống và giảm bớt đau khổ cho người dân”.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố, nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán khẩn cấp về sơ tán người dân khỏi Mariupol.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: "Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề này và tôi tin tưởng rằng cùng với những nỗ lực của Tổng Thư ký, những người dân đang mắc kẹt tại Mariupol sẽ sớm được đưa đến nơi an toàn”.

Theo các nguồn tin, thành phố Mariupol đã gần như thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng Nga, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal, nơi các binh sĩ cuối cùng của Ukraine tại thành phố này đang ẩn náu.

Đinh Giang