Tổng thống Ukraine cho biết đạt nhiều thỏa thuận chiến lược trong chuyến công du Châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi kêu gọi các quốc gia đồng minh Châu Âu tăng cường viện trợ khí tài cho quân đội nước này. Tuy nhiên các yêu cầu về vũ khí tầm xa và tiêm kích của ông Zelensky đang nhận phải phản ứng thận trọng từ một số nước EU.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã chia sẻ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với 27 nhà lãnh đạo của Liên minh Châu Âu EU rằng một số quốc gia thành viên liên minh sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại cho quân đội Ukraine. Mặc dù từ chối cung cấp thông tin cụ thể những ông Zelenskiy cho biết đã đạt được nhiều thỏa thuận chiến lược trong chuyến công du tới Châu ÂU.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: “Tôi rất vui mừng khi Châu Âu tuyên bố sẽ ở bên chúng tôi đến cùng. Tôi rất cảm kích. Tôi đã nghe từ một số nhà lãnh đạo Châu Âu về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi những vũ khí cần thiết bao gồm cả máy bay. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục công đoạn đàm phán của mình tại Brussels.”

Mặc dù đã viện trợ cho Ukraine nhiều loại vũ khí trong đó gần đây nhất là các loại xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 1 và 2, song nhiều chuyên gia cho rằng Châu Âu sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc chuyển giao cho Ukraine các loại vũ khí tấn công tầm xa và máy bay chiến đấu. Việc viện trợ các loại khí tài này sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và khiến cho quan hệ giữa EU và Nga vốn đã đi xuống trong thời gian qua trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.