Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 14/5

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chính thức ấn định cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào ngày 14/5 sắp tới. Sự kiện diễn ra sớm hơn so với kế hoạch trước đó 1 tháng.

Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới được xem là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong suốt sự nghiệp chính trị 20 năm qua. Trong bối cảnh liên minh đối lập tuyên bố sẽ giành chiến thắng và bãi bỏ các chính sách của Tổng thống Erdogan, cuộc tổng tuyển cử sắp tới được kỳ vọng sẽ tìm ra người lãnh đạo đất nước mới với những chính sách quản lý quốc gia phù hợp, đồng thời khẳng định vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong các vấn đề ở Trung Đông và xung đột Nga, Ukraine đang diễn ra hiện nay.