Tổng thống Putin khen vũ khí Nga ưu việt, sẵn sàng bán cho đồng minh

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 cho biết, Moscow sẵn sàng bán vũ khí tiên tiến cho các đồng minh trên toàn cầu và hợp tác phát triển công nghệ quân sự.

Phát biểu tại một triển lãm vũ khí gần thủ đô Moscow, ông Putin tuyên bố, vũ khí của Nga đi trước đối thủ nhiều năm. Ông khẳng định, Nga trân trọng mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi, sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh đủ loại vũ khí, từ loại nhỏ đến xe bọc thép, pháo, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. “Hầu hết đều đã được sử dụng hơn một lần trong chiến đấu thực tế”, ông nói.

Tổng thống Putin cho biết, Nga có thể cung cấp các loại vũ khí chính xác cao và tự động. “Nhiều loại đi trước đối thủ nước ngoài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, và cũng vượt trội đáng kể về chiến thuật và kỹ thuật”, ông nói.

Nga đứng thứ hai sau Mỹ với doanh số bán vũ khí khoảng 15 tỉ USD mỗi năm, chiếm gần 1/5 thị trường xuất khẩu toàn cầu. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2017-2021, 73% doanh số bán vũ khí này đến từ 4 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria.