Tổng thống Pháp ra hạn thời điểm triển khai kế hoạch mới của chính phủ

Sau khi Toà án Hiến pháp của Pháp thông qua Dự luật Cải cách lương hưu, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo ra hạn 100 ngày nữa để chính phủ triển khai kế hoạch mới.

Trong bối cảnh Dự luật Cải cách lương hưu mới của Pháp vẫn đang vấp phải làn sóng phản đối của người dân, Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt ra 100 ngày để có thể hàn gắn lại đất nước sau nhiều tuần biểu tình. Theo đó, chính phủ cũng sẽ mở các cuộc đàm phán với công đoàn về để tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Ông Macron cũng mong muốn sớm nhận được đề xuất giải pháp mới về điều kiện làm việc, luật pháp và trật tự an ninh cũng như các vấn đề giáo dục và y tế. Nhà lãnh đạo Pháp giữ vững lập trường cho rằng Dự luật Cải cách lương hưu là rất cần thiết để tránh thâm hụt hàng tỷ euro hằngnăm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!