Tổng thống Pháp phát biểu về triển vọng thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14/11 đã mô tả các cuộc biểu tình ở Iran là một "cuộc cách mạng". Ông cũng cho rằng cuộc đàn áp của các nhà lãnh đạo Iran sẽ khiến việc đạt được thỏa thuận về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trở nên khó khăn hơn.

Sau khi gặp 4 nhà nữ hoạt động người Iran vào cuối tuần qua, ông Macron đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh France Inter và cho biết rằng các biện pháp trừng phạt khác của Liên minh Châu Âu sẽ được thông qua để phản ứng lại các hành động của Tehran.

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: "Chúng tôi không bao giờ biết tình hình chính xác ở Iran là gì và điều gì sẽ xảy ra, nhưng dường như một điều chưa từng có tiền lệ đang xảy ra. Tôi sẽ vẫn rất cẩn thận và thực tế là các yêu cầu của Iran rất khó đạt được. Tôi không nghĩ là sẽ có các đề xuất mới có thể được thực hiện ngay bây giờ để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích ông Macron vào ngày 12/11 sau khi ông gặp các nhà hoạt động nữ, gọi lập trường của ông là "đáng xấu hổ" và vi phạm trách nhiệm của Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron để ngỏ việc EU chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố.

Nhưng ông cũng cho biết ông sẽ tiếp tục trao đổi với các nhà lãnh đạo của Iran, để thúc đẩy một cuộc họp khu vực vào cuối năm nay, bao gồm cả với Iran, để cố gắng phục hồi đối thoại và tìm ra một khuôn khổ rộng hơn cho các cuộc đàm phán hạt nhân.