Tổng thống Pháp chuẩn bị thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Pháp dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong tháng 4, đồng thời kêu gọi quốc gia này tham gia thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Trung Quốc tạo áp lực với Nga, từ đó tạo điều kiện để các bên trong cuộc xung đột tại Ukraine hướng tới giải pháp hòa bình. Ông Macron nhận định sư tham gia của Trung Quốc trong nỗ lực hòa bình tại Ukraine là tín hiệu tích cực từ Bắc Kinh, bên cạnh đó ông Tổng thống Pháp cũng kêu gọi Bắc Kinh không chuyển giao khí tài cho Mát xcơ va nhằm ngăn chặn leo thang xung đột. Hiện tại Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Phòng Quốc tế