Tổng thống Mỹ phản đối đưa Nga vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố”

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối lời kêu gọi của các nghị sĩ và Ukraine về việc đưa Nga vào danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố", cho rằng điều này sẽ phản tác dụng.

Theo đó, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã nói "không" khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có đồng ý với ý kiến đưa Nga vào danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố" hay không. Thư ký báo chí Nhà Trắng giải thích bước đi này có sẽ gây cản trở việc cung cấp viện trợ đến các khu vực của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột, hoặc ngăn cản các nhóm viện trợ và các công ty tham gia vào thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trước đó, Moskva đã cảnh báo quan hệ Nga - Mỹ có nguy cơ "tan vỡ" nếu Washington thông qua dự luật có nội dung trên.

Ngọc Anh