Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Nước Mỹ không tìm đến khủng bố, mà chính chúng tự tìm đến chúng tôi!"

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận thông tin rằng al-Zawahiri, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Chiến dịch này là một minh chứng rõ ràng rằng chúng tôi luôn thực hiện đúng lời cam kết. Nước Mỹ không tìm đến khủng bố, mà chính chúng tự tìm đến chúng tôi. Và chúng tôi đã trả lời với những nguyên tắc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do, giữ cho ánh sáng tự do thắp sáng ngọn hải đăng cho phần còn lại của thế giới. Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ hay lùi bước.”

Dù đang trong thời gian tự cách ly vì Covid-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn quyết định tự mình xuất hiện trước truyền thông để thông báo thông tin quan trọng này.

Ayman al-Zawahiri đã thiệt mạng ngay tại ban công ngôi nhà kẻ này ở, bởi một cuộc không kích được điều khiển chính xác. Cái chết của Al Zawahiri đã loại bỏ một nhân vật đóng vai trò định hình al-Qaeda, từ cấp phó của Osama bin Laden từ năm 1998 cho đến khi kế nhiệm bin Laden từ năm 2011. Nhân vật này là kẻ điều phối vụ khủng bố 11/9 rúng động thế giới, cũng như đóng vai trò quan trọng trong các vụ tấn công tàu USS Cole và các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania, cùng nhiều hoạt động khủng bố khác.

Nói vậy để thấy, chiến dịch này là một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh cách đây 11 tháng, quân đội Mỹ đã rút hết quân khỏi Afghanistan sau cuộc chiến chống khủng bố hao người tốn của kéo dài hai thập kỷ. Những lời khen ngợi đã được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới thông qua mạng xã hội Twitter.

Bộ Ngoại giao Arập Xêút bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Joe Biden với lời twitt về tội ác của tên Ayman al-Zawahiri, kẻ đã thực hiện những hoạt động khủng bố ở Mỹ và Arập Xêút. Trang Twitter của Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, cái chết của thủ lĩnh al-Qaeda là một bước tiến tới một thế giới an toàn hơn. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, kết cục của tên trùm khủng bố chính là sự tôn vinh đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và lực lượng tình báo nước này.

Bỏ qua những lo ngại về việc Mỹ tiến hành không kích trên lãnh thổ Afghanistan mà không thông báo trước, thông tin về chiến dịch tiêu diệt tên trùm khủng bố cũng nhận được những lời khen ngợi trong nước. Nhiều người hy vọng, cái chết của Ayman có thể giúp phần nào xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân vụ khủng bố 11/9 năm xưa.

Hồng Nhung