Tổng thống Lukashenko nói Ukraine bắn tên lửa vào Belarus

Ngày 2/7, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Ukraine cố tấn công cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus vào 3 ngày trước nhưng mọi tên lửa đã bị đánh chặn.

Tổng thống Lukashenko nói: “Chúng tôi đang bị khiêu khích. Ba ngày trước, có thể hơn một chút, họ cố gắng công kích cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus từ phía lãnh thổ Ukraine". “May mắn là hệ thống phòng không Pantsir của chúng tôi đã đánh chặn toàn bộ tên lửa do lực lượng Ukraine bắn tới”, vị tổng thống cho biết. 

Ông Lukashenko phủ nhận Belarus đang tìm cách can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine và Nga, nhưng đồng thời đưa ra cảnh báo đối với Kyiv và đồng minh phương Tây. Đồng thời, khẳng định Belarus sẽ phản hồi “ngay lập tức” trước những đòn tấn công đối địch vào lãnh thổ nước này.

Quang Trịnh