Tổng thống Hàn Quốc: Trung Quốc tác động được Triều Tiên

Hôm 28/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi Trung Quốc - đối tác quan trọng của Triều Tiên - thực hiện trách nhiệm của mình trong việc tác động đến chính sách hạt nhân của Triều Tiên.

Ông cũng cho rằng, nếu Bắc Kinh không làm như vậy thì có khả năng căng thẳng sẽ leo thang ở khu vực.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng khẳng định chắc chắn là Trung Quốc có khả năng gây ảnh hưởng đến Triều Tiên.

Ông cho rằng các hành động của Triều Tiên đã dẫn đến việc tăng chi tiêu quốc phòng ở các quốc gia trong khu vực, trong đó có Nhật, khiến Mỹ triển khai nhiều hơn các máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Đề cập đến phản ứng của Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên thử hạt nhân, ông Yoon Suk Yeol tuyên bố Seoul sẽ có hành động đáp trả “chưa từng thấy trong quá khứ”, và cho rằng “sẽ là thiếu khôn ngoan nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7”.

Trước đó, Mỹ cũng cho biết họ muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp kiềm chế Bình Nhưỡng trong việc thử hạt nhân.

Hồng Quyên