Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam: Không để bị động về quân sự, quốc phòng

Chống dịch như chống giặc, quân đội luôn là lực lượng đi đầu vào nơi hiểm nguy, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình. Năm 2022, quân đội sẽ xây dựng theo phương châm "Tinh, Gọn, Mạnh"

Phóng viên Khắc Phục: Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quân đội đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khẳng định vai trò của đội quân “chiến đấu” trong thời bình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về những nội dung nêu trên!

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Quân đội trong phòng, chống dịch Covid-19 trong năm qua?"

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: "Năm 2021, trước thách thức to lớn của đại dịch, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hợp lòng dân, tạo bước ngoặt cho “cuộc chiến” chống dịch bệnh, đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ “Bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết”. Có thể nói, Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Với sứ mệnh “đội quân chiến đấu”, toàn quân đã triển khai “thần tốc” đợt chuyển quân lớn nhất từ sau chiến tranh bảo vệ biên giới đến nay, với hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; tham gia kiểm soát biên giới; phong tỏa, cách ly, duy trì an ninh trật tự; triển khai bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị, tổ quân y, trạm xá cơ động; vận chuyển vắc xin, thuốc men, trang thiết bị, sinh phẩm y tế chi viện cho vùng dịch, giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò “đội quân công tác”, Quân đội đã huy động hàng chục triệu ngày công của bộ đội và dân quân tự vệ tham gia thu hoạch, vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa, nông sản, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tiếp nhận, đưa tro cốt người bệnh tử vong về với thân nhân gia đình. Thực hiện “đến với nhân dân để biết nhân dân cần gì”, từ đó tuyên truyền, vận động người dân tin tưởng, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Phải nói rằng, toàn quân đã phát huy cao độ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản gian khổ, hiểm nguy, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ. Nhiều đồng chí đã gác lại hạnh phúc gia đình xung phong lên đường vào tâm dịch; nhiều đồng chí không kịp về thắp nén hương tiễn biệt bố, mẹ, người thân qua đời; nhiều đồng chí dương tính với SARS-CoV-2 vẫn xung phong ở lại bệnh viện vừa điều trị cho bản thân, vừa tiếp tục tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Và có đồng chí đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân vượt qua đại dịch. Qua đây càng khẳng định, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng là đội quân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đội quân trong lòng nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới".

Phóng viên Khắc Phục: Để triển thực hiện khai hiệu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống, trong năm 2022, Quân đội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong năm nay, thưa Thứ trưởng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Phát huy kết quả đạt được của năm 2021, năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, trọng tâm là:

Thứ nhất, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, nhất là trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.    

Thứ hai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thứ ba, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình; xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong toàn quân. Triển khai toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật, CNQP; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 và Quy định 37 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Phóng viên Khắc Phục: Năm 2022 là năm khởi đầu đối với việc xây dựng các Luật về Quốc phòng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trên tinh thần “từ sớm, từ xa”, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật của Quốc hội, Bộ Quốc phòng đã có những kế hoạch gì và sẽ triển khai công tác này như thế nào?”

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: "Những năm qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Năm 2022, trên tinh thần chủ động tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung vào 04 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, chỉ huy Quân đội.

Hai là, tích cực triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Năm 2022, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội 03 dự án luật: (1) Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; (2) Luật Phòng thủ dân sự; (3) Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.

Ba là, chủ động sơ, tổng kết các văn bản pháp luật đã ban hành trước đây như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Cơ yếu; phối hợp đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 bảo đảm cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất quốc phòng và đất quốc phòng sử dụng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế; phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người có công và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Phóng viên Khắc Phục: Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Tổng tham mưu trưởng-Thứ trưởng có những điều gì muốn nhắn gửi tới các cán bộ chiến sỹ trực Tết xa nhà, những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: "Tôi cũng vừa cùng với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa. Chúng tôi cũng đã quán triệt và giáo dục cho mọi cán bộ chiến sỹ trên đảo, trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc yên tâm, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo đảm bình yên cho nhân dân đón một cái xuân thực sự vui tươi, lành mạnh và an toàn. Chúng tôi cũng rất mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả mà cán bộ chiến sỹ trong toàn quân đã đạt được trong năm 2021 cũng như những năm trước đây, để tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân cả nước đã tạo điều kiện để Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, tôi gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nhân dân cả nước lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, “đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, lập nên nhiều thành tích mới, chiến công mới cao hơn năm trước, chiến thắng đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trở thành hiện thực.

Phóng viên Khắc Phục: “Trân trọng cám ơn đồng chí Tổng tham mưu trưởng-Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam! Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc Tổng tham mưu trưởng -Thứ trưởng nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc cho Quân đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm nay!”

Khắc Phục