Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 12/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính quận Đống Đa và kết nối trực tuyến với 56 điểm cầu thuộc 3 quận.

Báo cáo với cử tri dự kiến Kỳ họp thứ 3, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 cho biết, kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 23/5, dự kiến bế mạc vào 17/6/2022. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó, có chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Cử tri ghi nhận kết quả tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường thứ nhất của Quốc hội. Với những đổi mới, khoa học, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội vừa qua, tin tưởng Kỳ họp thứ ba sẽ thành công tốt đẹp. Cử tri cũng đánh giá cao thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước đã được triển khai không dừng, không nghỉ trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thống nhất cao việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri cho rằng đây là chủ trương rất kịp thời, thể hiện sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Ông PHAN VĂN BÁCH, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội: “Dư luận tin tưởng Ban chỉ đạo sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đề nghị, công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng cần nhanh chóng, quyết liệt hơn.”

Về công tác xây dựng pháp luật, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, sớm sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những bất cập.

Ông PHÙNG HUY ĐĂNG, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: “Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Đất đai nhằm quản lý tốt đất đai, sử dụng đúng mục đích, góp phần, khắc phục phòng chống tham nhũng về đất đai gây bức xúc cho nhân dân.”

Ông LẠI XUÂN DOÃN, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: “Trên cơ sở hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện Luật Đất đai để giải quyết những vấn đề, trong đó có việc dành quỹ đất cho sinh hoạt cộng đồng.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến rất trúng, rất đúng của cử tri các quận, khẳng định đất đai là loại tư liệu sản xuất đặc biệt, vô cùng quan trọng, người giàu lên, nghèo đi vì đất, mất đi tình đồng chí, cha con, anh em cũng vì đất. Vừa qua, 70% nhân dân khiếu kiện cũng là về đất. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Quốc hội sẽ sớm nghiên cứu sửa luật để phát huy tối đa tiềm năng của đất đai ở các vùng miền. 

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương đã thống nhất 100% thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết tâm của Trung ương và Bộ Chính trị là tiếp tục làm, phải làm. Đây là cuộc chiến đấu gian nan, không phải chỉ ở nước ta, không chỉ ở thời nay. Hà Nội với vị thế là thủ đô cần đi đầu trong công tác này.

Khắc Phục