Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi phân phối công bằng vaccine đậu mùa khỉ

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại khoảng 20 quốc gia và để phòng ngừa lây lan, nhiều nước đã triển khai mua dự trữ vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi phân phối công bằng vaccine để đảm bảo quyền lợi chung trong cộng đồng.

Trong bối cảnh số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng, tại Mỹ và châu Âu, các cơ quan y tế đang tăng cường mua hàng chục nghìn liều vaccine và thuốc điều trị dự phòng. Trước tình hình đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia đảm bảo phân phối vaccine đậu mùa khỉ 1 cách công bằng, đồng đều. WHO cũng đưa ra cảnh báo những tác động tiêu cực của việc tích trữ thuốc và vaccine khi các ca bệnh vẫn còn tương đối thấp. Bên cạnh đó, cơ quan y tế Liên Hợp quốc cũng khẳng định, thế giới có sẵn công cụ kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kêu gọi thiết lập một kho dự trữ để chia sẻ công bằng vaccine và thuốc điều trị căn bệnh này.

 

Đinh Phượng