Tổ chức Thú y thế giới quan ngại rác thải y tế là nguồn lây virus đậu mùa khỉ

Trong bối cảnh dịch đậu mùa khỉ lan rộng trên nhiều quốc gia tại Châu Âu và Châu Phi, các chuyên gia lo ngoại dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng thông qua rác thải y tế của con người thải trực tiếp vào môi trường. Hiện tại số ca nhiễm đã đạt mốc 650 ca tại 26 quốc gia.

Các chuyên gia y tế của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) bày tỏ quan ngại rằng phương thức lây lan của dịch bệnh này và việc xả thải rác thải y tế của con người có sự liên kết, đặc biệt khi số lượng người nhiễm đậu mùa khỉ tập trung chủ yếu tại khu vực Châu Phi.

 Ông Hugo Federico Idoyaga Benítez, Chủ tịch Tổ chức Thú Y Thế Giới (OIE): “Chúng tôi lo ngại về khả năng bệnh đậu mùa khỉ và các loại hình bệnh dịch chuyền nhiễm khác có thể được chuyền sang động vật thông qua rác thải y tế của con người”.

Tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định nguyên nhân chuyền nhiễm đậu mùa khỉ tại khu vực Châu Âu, vì chúng chủ yếu không liên quan đến du lịch tới châu Phi, nơi khởi điểm của dịch bệnh. Virus gây bệnh đậu mùa khỉ lần đầu được phát hiện trên con người năm 1970 tại Châu Phi, hiện tại virus được cho là đã lây từ động vật sang người, tuy nhiên loại động vật nào là trung gian chuyền nhiễm đến nay vẫn chưa được làm rõ. 

Vân Hương