Tìm thấy siêu trái đất bao phủ bởi đại dương cách 100 năm ánh sáng

Mới đây, theo báo cáo trên Tạp chí Vật lý Thiên văn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra TOI-1452b, một hành tinh ngoài hệ mặt trời được bao phủ bởi đại dương sâu thẳm, cách trái đất khoảng 100 năm ánh sáng.

Hành tinh này được cho là lớn hơn trái đất khoảng 70% và nặng hơn gần 5 lần. Theo các nhà thiên văn học, nước có thể chiếm 22% khối lượng của hành tinh này. Tỷ lệ này gần giống với một số mặt trăng trong hệ mặt trời như Titan hoặc Ganymede. Hành tinh xa lạ này có bề mặt gập ghềnh giống như trái đất, nhưng bán kính, khối lượng và mật độ địa chất của nó cho thấy môi trường của nó rất khác với thế giới của chúng ta.
 

Quang Trịnh