Tiêu điểm: Tấm lòng kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc

Mỗi dịp Tết đến xuân về, “Xuân Quê Hương” đã trở thành điểm hẹn, món ăn tinh thần không thể thiếu, là chương trình thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ về quê đón Tết vui xuân.

Năm nay, chương trình Xuân Quê Hương 2023 có chủ đề “Đất nước, niềm tin và khát vọng”, thu hút hơn 1000 kiều bào về nước đăng ký tham dự trực tiếp, với nhiều hoạt động ý nghĩa để bà con cùng hòa mình vào không gian Xuân, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với Tổ quốc và sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, dù gặp khó khăn về khoảng cách địa lý và bận rộn công việc ở nước sở tại, vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian đoàn tụ cùng gia đình và người thân tại Việt Nam, đồng lòng hướng về quê hương, cùng toàn thể nhân dân trong nước hòa mình vào không khí đón chào một năm mới rộn ràng, bình an và hạnh phúc.

Nhiều bà con kiều bào đã không giấu được niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, sau một thời gian dài dịch bệnh, bà con lại được trở về tham dự các hoạt động của Xuân Quê hương, như sợi dây gắn kết bà con với Việt Nam, với truyền thống, nguồn cội.

Kim Ngọc