Tiêu điểm: Nông thôn mới nhưng đất ruộng bỏ không, nông dân bỏ ruộng

Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững là chủ trương đúng đắn của Đảng ta, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII mới đây.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 7/2021 cả nước có 64,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 29% số huyện đạt nông thôn mới, 12 tỉnh có 100% xã đạt nông thôn mới. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là tại nhiều địa phương trên cả nước, xã, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, nhưng nông dân lại bỏ ruộng, đất nông nghiệp thì bỏ không hoặc không thể canh tác được. Câu chuyện tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội ngay sau đây chỉ là 1 trong nhiều nơi như vậy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

 

Khắc Phục