Tiêu điểm: Hội nghị ĐBQH chuyên trách thành công khẳng định xu hướng đổi mới, chuyên nghiệp của Quốc hội

Trong hai ngày 7-8/9, đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách là đại biểu dành toàn bộ thời gian để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Việc tổ chức Hội nghị nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của ĐBQHCT trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật; đồng thời, đây cũng là việc làm phù hợp với xu hướng đổi mới, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã thảo luận về 6 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, có các dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới. Đó là: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về 01 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp. Đó là Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đối với những nội dung được xem xét tại Hội nghị lần này, mặc dù đã được thảo luận, lấy ý kiến nhiều vòng trước đó, nhưng vẫn còn không ít vấn đề được đại biểu cho ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm. Như Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), bởi đây là dự thảo luật rất quan trọng, được xem xét sửa đổi trong bối cảnh ngành y đang trải quả những biến động chưa từng có, do vậy, nhiều nội dung của Dự thảo luật vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị Đại biểu Quốc hội.

Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi!

Nhật Huy