Tiêu điểm: Chủ động, linh hoạt đổi mới hoạt động giám sát

Trong năm 2022, giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 là một trong những chuyên đề giám sát được cử tri, Nhân dân cả nước và dư luận đặc biệt quan tâm. Quy mô và lực lượng huy động tham gia rất lớn, tiến hành công phu, bài bản và thực sự là cuộc tổng rà soát khá toàn diện về thực trạng thực hành tiết kiệm.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18 ngày 27/7/2021 về việc thành lập đoàn giám sát, trong đó, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động với những đổi mới trong phương thức giám sát. Trong vai trò cơ quan thường trực của đoàn giám sát, Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng đóng góp nhiều nỗ lực trong xây dựng kế hoạch, khung đề cương thực hiện. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại cuộc giám sát đặc biệt này. 

Kết quả hoạt động giám sát chuyên đề bước đầu đã có tác động làm chuyển biến cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Điều này không chỉ khẳng định việc lựa chọn trúng và đúng chủ đề giám sát, mà còn cho thấy những đổi mới trong cách thức giám sát đã tạo được hiệu ứng tốt.

Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, còn là nỗ lực lớn của đoàn giám sát. Bởi vì mặc dù đã giới hạn giám sát trong 5 nội dung trọng điểm và 7 lĩnh vực trọng tâm thì lĩnh vực của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn rất rộng, với khối lượng tài liệu và số liệu lớn, liên quan đến nhiều ngành, địa phương. Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách đã cùng các cơ quan của Quốc hội, thực hiện nhiều nội dung đổi mới theo yêu cầu của Quốc hội để thực hiện xem xét, tổng hợp, đánh giá đưa ra các minh chứng cụ thể và bảo đảm tính thuyết phục.

Thông qua những thay đổi trong tư duy và phương thức giám sát theo tinh thần đổi mới của Quốc hội, thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách cũng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các chức năng của mình, đảm bảo yêu cầu mọi hoạt động đều hướng tới kiến tạo sự phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga