Tỉ phú Elon Musk giải thích không thể viện trợ và duy trì Starlink cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2. Trong bối cảnh đó, từ tháng 3/2022, tập đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã kích hoạt dịch vụ băng thông rộng vệ tinh Starlink để phát internet cho Ukraine.

Tập đoàn của tỉ phú Mỹ này đã gửi khoảng 20.000 thiết bị để Ukraine duy trì liên lạc trên chiến trường khi mạng điện thoại di động và mạng internet của Ukraine bị phá hủy trong xung đột.

SpaceX cho biết, chi phí của hoạt động viện trợ này đến nay đã lên tới 80 triệu USD, dự kiến tốn hơn 120 triệu USD đến hết năm 2022 và gần 400 triệu USD cho 12 tháng tới. Với chi phí quá lớn như thế, SpaceX nói rằng, họ không còn đủ khả năng cung cấp dịch vụ Starlink miễn phí cho Ukraine và yêu cầu Lầu Năm Góc trả tiền.

Để giải thích rõ hơn, tỉ phú giàu nhất thế giới (theo tạp chí Forbes) hôm 14/10 đã viết trên mạng xã hội Twitter: “SpaceX không yêu cầu Ukraine bù đắp chi phí trong quá khứ nhưng cũng không thể tài trợ vô thời hạn hay gửi thêm vài ngàn thiết bị tới nước này. Các thiết bị Starlink ở Ukraine có mức sử dụng dữ liệu gấp hơn 100 lần thông thường".

Tỉ phú công nghệ người Mỹ này cũng nhấn mạnh: "Điều đó rõ ràng không hợp lý. Chúng tôi đã tốn công sức để bảo hệ thống Starlink ở Ukraine khỏi các cuộc tấn công gây nhiễu. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn".

Với thông điệp trên, đây cũng là lần đầu tiên tỉ phú Musk xác nhận việc SpaceX muốn ngừng tài trợ dịch vụ Starlink phát internet cho Ukraine.

Thúy Hiền