Thực hiện tốt hơn nữa chính sách với người có công

Cuối giờ chiều 17/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, thăm Nhà Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội và với tình cảm cá nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc tới các đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao tỉnh Hậu Giang mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, người dân quan tâm, coi trọng. Hiện nay, tỉnh đang duy trì và nỗ lực thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho 6.229 người có công với cách mạng và thân nhân của liệt sĩ, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng trên 10 tỷ đồng.Phó 

Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ có bước phát triển hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung, trong đó có các gia đình chính sách, người có công còn khó khăn. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xác nhận, giải quyết các hồ sơ thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng;  đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai thực chất các phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa lan tỏa trong xã hội, trong đó có phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, ‘Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng’.
 

Dương Dung