Với chủ đề “Hài hoà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững”, Hội nghị Môi trường toàn quốc được tổ chức như một lời kêu gọi mạnh mẽ về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự suy thoái của đa dạng sinh học vì cuộc sống hài hòa với thiên nhiên và cho một tương lai bền vững hơn.
Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tuyên bố mạnh mẽ về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26 thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm của các hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu một hành tinh khỏe mạnh; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước theo con đường “xanh”, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Ông HÀ SỸ ĐỒNG, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị: “Trước biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt có dị thường so với trước đây. Do đó, phải đưa ra các giải pháp chủ động hơn rong phát triển kinh tế, phải hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường.”
Để thực hiện các cam kết hiệu quả, cũng cần nhìn nhận và đánh giá khách quan những thách thức trong công tác bảo vệ môi trường với bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ 4.0…
Ông PHAN XUÂN DŨNG, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam: “Trong bối cảnh vị thế đất nước ta ở hoàn toàn khác thì yêu cầu bảo vệ môi trường ở tâm thế khác. Bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, ở đỉnh cao chưa từng có thì ngành bả vệ môi trường cũng phải áp dụng thành tự lớn nhất của khoa học và công nghệ.”
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, quan điểm của Việt Nam là không hy sinh môi trường để đánh đổi lấy kinh tế, không phát triển kinh tế đơn thuần mà không kiểm soát môi trường. Việt Nam đã cam kết cùng cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, hiện đang triển khai những bước đi quyết liệt để thực hiện cam kết này.
Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Thể hiện quyết tâm của chúng ta rất là cao, không phải trách nhiệm của Việt Nam với toàn cầu mà với đất nước mình, chúng ta quyết tâm 2050 rác thải ròng về 0. Thách thức rất lớn. Chúng ta khẳng định thực hiện quyết liệt chứ không phải khẩu hiệu mà bằng giải pháp cụ thể. Đây cũng là nhiệm vụ chính của chúng ta trong giai đoạn tới đây.”
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch điện VIII là một minh chứng thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ về thực hiện cam kết COP26. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương ưu tiên dành nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường. Đây là vốn “mồi” để thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển lĩnh vực này.