Thừa Thiên Huế: Trồng mới gần 1,47 triệu cây xanh nhân dịp "Tết trồng cây"

Ngày 8/2 tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã trồng rừng hơn 5.490,6 ha, trong đó trồng mới gần 1,47 triệu cây xanh, đạt 98,1% so với kế hoạch đề ra; đến nay toàn tỉnh đã có hơn 10.708 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC. Tại lễ phát động, các đơn vị đã trồng cây thông phủ xanh diện tích khu di tích lịch sử Chín Hầm. 2022 cũng là năm đầu tiên tỉnh này phát động thực hiện trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan, phủ xanh đô thị và các làng quê nông thôn. 

Tiểu Bảo