Thừa Thiên Huế: Triển lãm thiết kể cảnh quan Eo Bầu - Thượng Thành

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khai mạc triển lãm thiết kế cảnh quan Eo Bầu – Thượng Thành. Đây cũng là hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu di sản đến với cộng đồng.

Cuộc thi thu hút gần 60 tác phẩm ở 2 chủ đề của nhiều tác giả trên toàn quốc, trong đó có nhiều ý tưởng hay, có tính khả thi cao trong việc bảo tồn di sản cố đô Huế. Giải nhất thuộc về nhóm tác giả đến từ Khoa Kiến trúc, trường Đại học Khoa học Huế với ý tưởng cảnh quan di sản phục vụ cộng đồng.

Anh TRẦN CÔNG TẤN, Đại diện Nhóm tác giả đạt giải nhất: “Đầu tiên là mình không va chạm, đụng chạm nhiều đến di sản văn hóa Huế. Mình chỉ có nương theo và tạo ra nhiều không gian phục vụ cộng đồng, tránh ảnh hưởng di sản văn hóa.”

Chị NGUYỄN THỊ MINH THƯ, Tỉnh Thừa Thiên Huế: “Em chỉ muốn giữ được nét cổ kính của Đại Nội, phong tục và văn hóa ở Huế ạ”

Triển lãm diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn trong thời gian 1 tháng để công chúng tham quan, tìm hiểu. Đây cũng là nguồn tư liệu giá trị để tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉnh trang di sản trong thời gian tới.

Tiểu Bảo