Thừa Thiên - Huế: Thu hồi tiền bán trường mầm non sai quy định sau 13 năm

Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành thu hồi số tiền hơn 240 triệu đồng do bán tài sản công sai quy định, xảy ra tại Uỷ ban Nhân dân xã Phong Xuân.

Trước đó, qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện Uỷ ban Nhân dân xã Phong Xuân đã bán thanh lý 4 cơ sở trường mầm non, giai đoạn 2009-2011 với số tiền hơn 240 triệu đồng. Đây là vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, tài sản công do UBND xã làm trái thẩm quyền. Vụ việc xảy ra vào thời điểm ông Trần Văn Cân giữ chức Chủ tịch xã, nay đã bố trí sang công tác khác. Hiện nay UBND xã Phong Xuân đã thu hồi số tiền vi phạm và nộp lại cho Kho bạc. 

Ông LÊ HOÀNG LINH, Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Sự việc xảy ra lâu rồi, cách đây 13 năm rồi, một số đồng chí nghỉ hưu, một số chuyển công tác. Về trách nhiệm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy có lên làm việc với Đảng ủy và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.Sau khi có văn bản hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc”

Được biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và sẽ có buổi làm việc với Uỷ ban Nhân dân huyện Phong Điền, trong đó có nội dung quản lý tài sản công.

Thành Nam